Malaysia sẽ thảo luận về tình trạng của đại sứ quán tại Triều Tiên

Phó Thủ tướng Malaysia cho biết nước này sẽ thảo luận với các quan chức ngoại giao về việc gửi một đặc phái viên tới Triều Tiên cũng như tình trạng của đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên.
Malaysia sẽ thảo luận về tình trạng của đại sứ quán tại Triều Tiên ảnh 1Đại sứ quán Malaysia tại Bình Nhưỡng. (Nguồn: kln.gov.my)

Ngày 18/4, Phó Thủ tướng Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi cho biết nước này sẽ thảo luận với các quan chức ngoại giao về việc gửi một đặc phái viên tới Triều Tiên cũng như tình trạng của đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới tại lễ khai mạc Hội thảo quốc tế về sinh thái con người 2017 tại Kuala Lumpur ngày 18/4, ông Hamidi cho biết: “Tôi sẽ thảo luận vấn đề này với Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao."

[Malaysia khẳng định không đóng cửa Đại sứ quán tại Triều Tiên]

Trước đó vào đầu tháng này, ông Hamidi khẳng định Malaysia sẽ không đóng cửa đại sứ quán nước này tại Triều Tiên và hy vọng Bình Nhưỡng sẽ có hành động tương tự.

Vào thời điểm đó, Hãng tin Bernama dẫn lời phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết nước này sẽ duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và không đóng cửa Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng.

Phó Thủ tướng Zahid đồng thời khẳng định Malaysia hy vọng Bình Nhưỡng cũng sẽ hành động tương tự.

Theo ông Zahid, Malaysia không có hành động đổi trác với phía Triều Tiên để giải cứu các công dân nói trên. Ông khẳng định vụ việc được giải quyết dựa trên sự hiểu biết đạt được giữa hai bên.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục