Malaysia sơ tán công dân bị ảnh hưởng khói bụi ra khỏi Indonesia

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết nước này đang sơ tán 173 công dân Malaysia ra khỏi tỉnh bị ảnh hưởng khói bụi Riau của Indonesia.
Malaysia sơ tán công dân bị ảnh hưởng khói bụi ra khỏi Indonesia ảnh 1Singapore ô nhiễm không khí nghiêm trọng do ảnh hướng cháy rừng tại Indonesia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết nước này đang sơ tán 173 công dân Malaysia ra khỏi tỉnh bị ảnh hưởng khói bụi Riau của Indonesia.

Thông cáo báo chí của Bộ trên ra ngày 18/9 cho biết hai máy bay C-130 của Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) sẽ được triển khai để sơ tán công dân Malaysia, phần lớn trong số họ là sinh viên và các thành viên gia đình.

Theo kế hoạch, hai chiếc C-130 sẽ quay trở lại căn cứ của RMAF vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 18/9/2015.

Việc sơ tán công dân do Bộ Ngoại giao và Hội đồng an ninh quốc gia thực hiện.

Trước đó, Bộ Ngoại giao đã mở văn phòng hoạt động để theo dõi tình hình khói bụi ở tỉnh Riau, cũng như là trợ giúp các công dân Malaysia bị ảnh hưởng.

Thông cáo cũng cho biết, ngày 15/9, Chính phủ Indonesia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Riau khi tình trạng khói bụi trong khu vực tăng lên đến mức nguy hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục