Malaysia tăng cường thương mại và đầu tư với Hàn Quốc

Malaysia chú trọng thúc đẩy mối quan hệ đối tác với Hàn Quốc thông qua giai đoạn hai của chính sách "Hướng Đông," được Malaysia giới thiệu năm 1982 và được lấy làm cơ sở cho quan hệ hai nước.
Malaysia tăng cường thương mại và đầu tư với Hàn Quốc ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (phải) bắt tay Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang trong chuyến thăm Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/ TTXVN)

Malaysia chú trọng thúc đẩy mối quan hệ đối tác với Hàn Quốc thông qua giai đoạn hai của chính sách "Hướng Đông," được Malaysia giới thiệu năm 1982 và được lấy làm cơ sở cho quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai nước trong hơn 30 năm qua.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Malaysia Najib Razak đưa ra ngày 10/12 tại Seoul trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc ba ngày theo lời mời của Tổng thống Park Geun-Hye, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là về thương mại và đầu tư.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, nhà lãnh đạo Malaysia bày tỏ hy vọng hai bên có thể tiếp tục mở rộng quan hệ và khai phá các lĩnh vực hợp tác mới, từ khoa học và công nghệ tới văn hóa, giáo dục, và quốc phòng.

Theo ông Razak, với định hướng đổi mới và sự tự tin, Malaysia coi Hàn Quốc như một đối tác bình đẳng trong việc tiến tới phát triển kinh tế và xã hội lớn hơn.

Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Najib với Tổng thống Park Geun-Hye, hai bên đã trao đổi quan điểm về thúc đẩy hòa bình và ổn định, cũng như về thúc đẩy hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, đặc biệt khi Malaysia làm Chủ tịch ASEAN vào năm tới.

Thủ tướng Najib bày tỏ tin tưởng Malaysia và Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác và mở rộng quan hệ đối tác kinh tế như nguồn năng lượng mới trong năm 2015, khi ASEAN sẵn sàng cho hội nhập kinh tế và xã hội lớn hơn.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Malaysia, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ bảy và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Malaysia, với khoản đầu tư đã được phê duyệt là 1,67 tỷ USD năm 2013.

Thương mại của Malaysia với Hàn Quốc cũng tăng trưởng tích cực, với tổng kim ngạch thương mại đạt 18,1 tỷ USD trong năm ngoái so với 15,9 tỷ USD năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục