Malaysia thành lập ủy ban giải quyết vấn đề tăng giá cả sinh hoạt

Chính phủ Malaysia đang xem xét thành lập một ủy ban để thực hiện các giải pháp về vấn đề giá cả sinh hoạt ở nước này.
Malaysia thành lập ủy ban giải quyết vấn đề tăng giá cả sinh hoạt ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 28/12, tờ New Straits Times của Malaysia dẫn một số nguồn tin cho biết một ủy ban sẽ được thành lập để thực hiện các giải pháp về vấn đề giá cả sinh hoạt ở nước này.

Phó thủ tướng Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi cho biết ủy ban này sẽ bao gồm sáu bộ trưởng và các tổng thư ký tương ứng của các bộ này.

Ông Zahid nói: "Tôi sẽ gặp Thủ tướng Najib để thảo luận về việc thành lập một ủy ban như vậy."

Phát biểu trước khi bế mạc cuộc họp trên, ông Zahid bày tỏ "hy vọng rằng cuộc họp của ủy ban này sẽ được tổ chức vào tuần đầu của tháng 1/2016."

Cũng theo ông Zahid, những bộ trưởng sẽ nằm trong ủy ban cao cấp này gồm Bộ trưởng Nội thương, Hợp tác và Tiêu dùng Datuk Hamzah Zainuddin; Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Datuk Seri Mustapa Mohamed; Bộ trưởng thứ hai Bộ tài chính Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah; Bộ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ Datuk Seri Wahid Omar; Bộ trưởng Bộ Đại học Datuk Seri Idris Jusoh và Bộ trưởng Giáo dục Datuk Seri Mahdzir Khalid./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục