Malaysia thu hồi hộ chiếu 68 công dân dính líu đến IS

Malaysia thu hồi hộ chiếu 68 công dân dính líu đến phiến quân IS

Chính phủ Malaysia đã thu hồi hộ chiếu của 68 công dân nước này do dính líu đến các hoạt động quân sự của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở nước ngoài.
Malaysia thu hồi hộ chiếu 68 công dân dính líu đến phiến quân IS ảnh 1Cảnh sát Malaysia điều tra tại hiện trường một vụ tấn công. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng tin Bernama đưa tin, Chính phủ Malaysia đã thu hồi hộ chiếu của 68 công dân nước này do dính líu đến các hoạt động quân sự của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở nước ngoài.

Ngày 7/8, Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi xác nhận, các hộ chiếu nói trên bị thu hồi 2 tuần trước, sau chỉ thị của Thủ tướng Najib Razak.

Theo ông Zahid, giờ những cá nhân nói trên sẽ không có giấy tờ đi lại như các công dân Malaysia. Khi trở về Malaysia, những đối tượng này sẽ bị khởi tố theo Luật nhập cư.

Về trường hợp hai gia đình tại Shah Alam (bang Selangor) và Ipoh (bang Perak) bán cả nhà cửa, nhà hàng và xe cộ để sang Syria gia nhập IS, nhưng nay tỏ thái độ ăn năn hối lỗi muốn xin quay về Malaysia, ông Zahid tuyên bố không muốn thỏa hiệp với những người phản bội đất nước.

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết, cảnh sát Malaysia đang truy lùng 8 quả lựu đạn, được cho là thuộc sở hữu của các chiến binh IS ở Malaysia, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục