Malaysia tìm thỏa thuận ngừng bắn giữa các phe ở Ukraine

Malaysia hiện đang đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai để đảm bảo an toàn cho việc điều tra hiện trường MH17.
Malaysia tìm thỏa thuận ngừng bắn giữa các phe ở Ukraine ảnh 1 Xe quân sự của lực lượng ly khai ở thành phố miền đông Donetsk ngày 21/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) ngày 28/7 đưa tin, Chính phủ Malaysia hiện đang đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, để đảm bảo an toàn cho các nhà điều tra quốc tế đến được khu vực hiện trường máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi tại Torez, Ukraine.

Người đứng đầu nhóm điều tra đặc biệt của phái đoàn Malaysia, ông Khairil Hilmi Mokhtar, cho biết khu vực ngừng bắn bao gồm cả hiện trường vụ tai nạn có bán kính 35km.

Ông cho biết việc đàm phán được giao cho nhóm điều tra quốc tế, bao gồm các nhà điều tra Malaysia, Australia và Hà Lan, thu hồi những vật còn lại của các nạn nhân và các mảnh vỡ của máy bay để phục vụ cho công tác điều tra.

''Khung gầm của máy bay bị bắn rải rác xung quanh khu vực này khi nó đã bị rơi và điều này là một thách thức đối với các nhà điều tra để thực hiện công việc của họ,'' ông nói.

Tuy nhiên, ông Khairil Hilmi cho biết, không có khung thời gian liên quan đến việc đàm phán giữa hai bên. ''Nó vẫn đang được tiến hành. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là là đảm bảo việc thu hồi thi thể các nạn nhân và công tác điều tra về vụ tai nạn được thực hiện nhanh chóng,'' ông nói.

Trước đó ngày 27/7, theo Bernama, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết đã đạt được một thỏa thuận với lực lượng ly khai ở Ukraine nhằm cho phép cảnh sát quốc tế tiếp cận khu vực máy bay MH17 của Malaysia Airlines rơi và để các nhà điều tra xác định nguyên nhân thảm họa này.

Tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Najib Razak cho hay thỏa thuận với thủ lĩnh ly khai Aleksander Borodai sẽ giúp "bảo vệ các nhà điều tra quốc tế" tới địa điểm máy bay rơi để tìm kiếm các thi thể nạn nhân và xác định nguyên nhân thảm họa.

Chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines, trên đường từ Amsterdam về Kuala Lumpur bị rơi tại Donetsk, Đông Ukraine, gần biên giới Nga ngày 17/7.

Chiếc Boeing 777-200 chở 283 hành khách và 15 phi hành đoàn được cho là bị bắn hạ, tuy nhiên cho đến nay chưa có ai nhận trách nhiệm đối với hành động cực kỳ tàn ác này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục