Malaysia tổn thất nặng trước thềm trận gặp Olympic Việt Nam

Trước trận gặp Olympic Việt Nam, Olympic Malaysia đã liên tiếp phải đón nhận hung tin khi bộ đôi tiền đạo Ramzi Haziq Mohamad và Shafiq Shaharuddin dính chấn thương.
Malaysia tổn thất nặng trước thềm trận gặp Olympic Việt Nam ảnh 1HLV Razip Ismail sẽ không có hai tiền đạo chủ lực ở trận gặp Olympic Việt Nam. (Nguồn: goal.com)

Ngay trước thềm trận "sinh tử" với Olympic Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á, Olympic Malaysia đã liên tiếp phải đón nhận hung tin khi bộ đôi tiền đạo Ramzi Haziq Mohamad và Shafiq Shaharuddin dính chấn thương.

Tiền đạo Shafiq Shaharuddin dính chấn thương nặng và chắc chắn sẽ không thể góp mặt ở vòng loại U23 châu Á.

Trong khi đó, tiền đạo chủ lực còn lại là Ramzi Haziq Mohamad dính chấn thương trong buổi tập hôm thứ Tư vừa qua và khó lòng ra sân trong trận đấu mang tính chất "sinh tử" cho cả Olympic Malaysia và Olympic Việt Nam.

"Tôi hy vọng Ramzi Haziq kịp bình phục cho trận đấu với Olympic Việt Nam, bởi hàng công của chúng tôi chơi không được tốt trong thời gian qua. 5 trận giao hữu gần nhất, chúng tôi chỉ ghi được 3 bàn," huấn luyện viên Olympic Malaysia Razip Ismail vẫn đang hy vọng tiền đạo này bình phục.

Theo tờ The Star của Malaysia, trong trường hợp Ramzi Haziq không ra sân, ông Razip Ismail chỉ còn biết chờ đợi vào ba tiền đạo còn lại là Syafwan Syahlan, Faizat Ghazali và Kumaahran.

"Nếu Ramzi Haziq không thể thi đấu, chúng tôi chỉ biết trông chờ vào sự tỏa sáng của các cầu thủ khác như Syafwan Syahlan, Faizat Ghazali và Kumaahran. Cho dù không có được hàng công mạnh nhất thì chúng tôi cũng sẽ chơi tấn công trước Olympic Việt Nam."

Trước thềm trận đấu tối nay (20 giờ 45), huấn luyện viên Razip Ismail cho biết "trận đấu với Việt Nam rất quan trọng, bởi cơ hội đi tiếp phụ thuộc vào kết quả trận đấu này."

"Với việc được thi đấu trên sân nhà, người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào chúng tôi," ông Razip Ismail nói trên The Star. "Một kết quả tốt ở trận ra quân sẽ tạo động lực cho chúng tôi ở những trận đấu tiếp theo với Macau (ngày 29/3) và Nhật Bản (31/3)."

Tại bảng I, Olympic Nhật Bản được đánh giá rất cao và chiếc vé chính thức giành quyền vào vòng chung kết khó thoát khỏi tay đội bóng này. Olympic Việt Nam và Olympic Malaysia sẽ buộc phải cạnh tranh vị trí thứ 2 để hy vọng nằm trong số 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé đến Qatar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục