Malaysia trang bị 20 xuồng chiến đấu cho quân đội bảo vệ biển

Malaysia quyết định mua 20 xuồng chiến đấu để trang bị cho quân đội nước này nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho vùng bờ biển phía Đông bang Sabah.

Tờ The Star cho biết Malaysia đã mua 20 xuồng chiến đấu để trang bị cho quân đội nước này nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho vùng bờ biển phía Đông bang Sabah.

Lễ bàn giao xuồng mẫu diễn ra hôm 20/4 tại Triển lãm hàng không châu Á tổ chức ở thủ đô Kuala Lumpur với sự có mặt của Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Malaysia, Tướng Zulkefli Mohd Zin.

Công ty MRI Technologies Malaysia Sdn Bhd là đơn vị cung cấp số xuồng chiến đấu nói trên.

Theo Tướng Zulkefli, các xuồng chiến đấu trị giá 20 triệu RM (5,15 triệu USD) này sẽ được bố trí tại các vị trí chiến lược trên vùng biển bang Sabah, gồm Sandakan, Kudat và Semporna.

Sabah nằm ở cực Đông của Malaysia, có biên giới trên biển với Philippines ở phía Bắc và Đông Bắc. Đây là bang lớn thứ hai của Malaysia sau bang Sarawak./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục