Malaysia truy quét, bắt giữ hơn 27.000 lao động bất hợp pháp

Không chỉ bắt giữ 27.468 lao động không có giấy tờ hợp lệ, lực lượng chức năng Malaysia cũng phát hiện 662 chủ lao động có liên đới, đồng thời phá 7 tổ chức đưa lao động bất hợp pháp vào nước này.
Malaysia truy quét, bắt giữ hơn 27.000 lao động bất hợp pháp ảnh 1Cảnh sát Malaysia tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngày 16/6 cho biết tính từ đầu năm tới nay, 27.468 lao động nước ngoài tại Malaysia đã bị bắt giữ do không có giấy tờ hợp lệ.

Số lao động nói trên bị bắt giữ khi các cơ quan chức năng của Malaysia tiến hành tổng cộng 5.622 đợt truy quét, kiểm tra giấy tờ tùy thân của trên 91.000 lao động nước ngoài.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện 662 chủ lao động có trách nhiệm liên đới, đồng thời phá 7 tổ chức đưa lao động bất hợp pháp vào nước này.

Theo phản ánh của một số lao động tại đây, trong những ngày qua, cơ quan chức năng Malaysia đã tiến hành nhiều vụ kiểm tra và bắt giữ người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục