Malaysia và Anh tăng cường quan hệ hợp tác song phương

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi thăm và làm việc tại Anh từ ngày 8-11/11, nhằm tăng cường quan hệ song phương.
Malaysia và Anh tăng cường quan hệ hợp tác song phương ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. (Nguồn: themalaysianinsider.com)

Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 8-11/11, nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Theo thông cáo báo chí của Bộ ra ngày 7/11, dự kiến trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng Ahmad Zahid sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng An ninh nội địa Anh Theresa May và phát biểu tại Hội nghị cấp cao kinh tế thế giới-Trung Quốc lần thứ 7.

Chuyến thăm sẽ tạo cơ hội cho cả hai bên tăng cường hơn nữa các mối quan hệ song phương, trong đó có hợp tác an ninh trong lĩnh vực chống khủng bố và nhập cư.

Thông cáo nhấn mạnh Malaysia và Anh tiếp tục có mối quan hệ mật thiết trong các lĩnh vực quan trọng như chính trị, kinh tế, an ninh và quốc phòng. Tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước năm 2014 đạt 4,59 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm 2013. Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2,86 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục