Malaysia và Indonesia lập cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển

Các nhà lãnh đạo của Malaysia và Indonesia đã cam kết tiếp tục các nỗ lực nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài về hải giới vốn đang tác động tiêu cực tới một trong những mối quan hệ song phương.
Malaysia và Indonesia lập cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Thủ tướng Malaysia Najib Razak (phải). (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 6/2, các nhà lãnh đạo của Malaysia và Indonesia đã cam kết tiếp tục các nỗ lực nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài về hải giới vốn đang tác động tiêu cực tới một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã công bố kế hoạch trên trong cuộc họp báo chung tại Putrajaya, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, sau cuộc hội đàm trước đó cùng ngày.

Ông Najib nói: “Chúng tôi cam kết thiết lập một cơ chế bổ sung nhằm giải quyết các vấn đề (về lãnh thổ) còn tồn đọng."

Theo ông, nỗ lực này là cần thiết bởi nhiều năm đàm phán đã không đạt được tiến triển đáng kể nào.

Về phần mình, ông Widodo cũng cho rằng các tranh chấp trên biển đã “tồn tại quá lâu."

Căng thẳng giữa Malaysia và Indonesia chủ yếu xuất phát từ những tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau đối với khu vực đáy biển giàu tiềm năng năng lượng ở Biển Celebes, ngoài khơi bờ biển phía Đông đảo Borneo (hòn đảo khổng lồ này chia làm ba phần thuộc chủ quyền của ba nước Malaysia, Indonesia và Brunei).

Ngoài ra, Malaysia và Indonesia cũng có tranh chấp hải giới tại các vùng biển khác.

Trong khi đó, Indonesia gần đây đã tìm cách trấn áp hoạt động đánh bắt hải sản trái phép tại các vùng biển của nước này bằng cách sử dụng các thiết bị nổ để phá hủy và đánh đắm nhiều tàu nước ngoài bị bắt quả tang, trong đó có cả tàu của Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục