Malaysia và Saudi Arabia tăng cường hợp tác về quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Malaysia và Saudi Arabia đã có cuộc gặp tại thành phố cảng Jeddah để bàn về mối quan hệ song phương, đặc biệt là về tăng cường quan hệ quốc phòng.
Malaysia và Saudi Arabia tăng cường hợp tác về quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein. (Nguồn: AP)

Theo hãng tin Bernama, ngày 22/9, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng thứ hai, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammed Bin Salman tại thành phố cảng Jeddah để bàn về mối quan hệ song phương, đặc biệt là về tăng cường quan hệ quốc phòng.

Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Saudi Arabia, Đại tướng Abdul Rahman al-Banyan, cũng có mặt tại cuộc gặp.

Trong tuyên bố ra ngày 23/9 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin cho biết Malaysia và Saudi Arabia đã đồng ý tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo để đối phó với hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở hai quốc gia nói riêng và khu vực châu Á nói chung.

Ông cũng đánh giá cao chính phủ Saudi Arabia trong việc cung cấp chỗ ở và cơ sở tốt cho binh s​ỹ Malaysia làm nhiệm vụ nhân đạo tại Riyadh.

Tuyên bố cũng cho biết trong cuộc gặp kéo dài hai giờ, hai bên cũng thảo luận về tình hình Trung Đông, cũng như thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục