Malaysia và Singapore vật lộn với hạn hán nghiêm trọng

Malaysia và Singapore đang vật lộn với thời tiết khô hạn nhất từ trước tới nay sau một khoảng thời gian dài không có mưa.

Malaysia và Singapore đang phải vật lộn với thời tiết khô hạn nhất từ trước tới nay, khiến Malaysia phải điều tiết nước dự trữ trong khi Singapore phải tăng thêm việc sử dụng nước tái chế.

Tại Malaysia, theo Cục Khí tượng, 15 khu vực đã không có mưa trong vòng hơn 20 ngày và một số khu vực đã không có mưa trong hơn một tháng.

Malaysia là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về sản xuất dầu cọ và những người làm đồn điền lo ngại thời tiết khô hạn có thể làm giảm năng suất dầu cọ và đẩy mức giá chuẩn tại Kuala Lumpur tăng lên. Những lo ngại về thời tiết khô hạn đã đẩy giá dầu cọ tăng 8% trong tháng Hai. Việc khô hạn cũng gây thiệt hại lớn cho cây lúa.

Cục Cứu hộ và Chữa cháy Malaysia cho biết Cục này đã nhận được hơn 7.000 cuộc điện thoại liên quan đến cháy rừng và bụi cây trên khắp cả nước từ đầu tháng Hai, cao gấp 5 lần so với cùng thời điểm của năm ngoái.

Tại bang Selangor, Negri Sembilan, Malaysia dự kiến phân phối nước hạn chế từ ngày 27/2 khi mực nước tại các hồ chứa đã giảm xuống mức thấp.

Trong khi đó, Singapore - quốc gia thường có những trận mưa nhiệt đới như trút nước, đã trải qua giai đoạn khô hạn kỷ lục kéo dài từ 13/1 đến 8/2, sau đó có mưa nhỏ. Thời tiết khô hạn cũng đã làm cá chết hàng loạt tại nhiều điểm nuôi cá ngoài khơi. Khoảng 160 tấn cá chết tại Singapore trong mấy tuần gần đây do thiếu ôxy trong nước.

Cổ phiếu của Công ty Hyflux tại Singapore, công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khử muối và nước tái chế, đã tăng 3,5% trong những tháng qua.

Ủy ban Dịch vụ công cộng (PUB), Singapore đã tăng cường cung cấp nước tái chế và nước được khử muối để duy trì mực nước tại các hồ chứa.

Các chuyên gia dự báo cho rằng thời tiết khô hạn đối với hai quốc gia láng giềng này có thể kéo dài thêm vài tuần nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục