Malaysia vắng trụ cột Zaquan trong trận gặp Lào

Tiền đạo trụ cột tuyển U23 Malaysia Mohamad Zaquan vẫn còn ở Kuala Lumpur để chữa mắt nên không đá trong trận gặp Lào chiều nay.
Cho đến tận chiều hôm qua, tiền đạo Mohamad Zaquan Adha Abd Radzak, người phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Việt Nam, vẫn còn ở Kuala Lumpur để chữa mắt nên U23 Malaysia sẽ thiếu vắng cầu thủ này trong trận gặp Lào chiều nay.

Tờ Utusan ngày hôm nay dẫn lời huấn luyện viên trưởng U23 Malaysia K.Rajabogal cho biết, cầu thủ này không thể đến Lào vì bệnh đau mắt vẫn chưa đỡ hoàn toàn. Mắt của Zaquan đã có dấu hiệu hồi phục nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể tham dự trận dấu ngày hôm nay.

Ông nói: “Cậu ấy khó có thể sẽ tham dự trận đấu với đội chúng tôi vào ngày 14/12. Tất nhiên mắt cậu ấy đã khỏi nhưng cậu ấy không có thời gian để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội Lào. Nếu chúng tôi vào chung kết, hẳn cậu ấy có thể tham gia.”

Trong lúc này tại Kuala Lumpur, vết thương nhỏ trong mắt trái của Zaquan vẫn chưa bình phục hẳn để có thể chắc chắn tham dự được trận đấu.

Zaquan cho phóng viên tờ Utusan biết: “Tôi rất buồn. Trước đây tôi hy vọng tham dự từ đầu đến cuối để đưa Malaysia vào trận chung kết. Lúc này, tôi chỉ còn biết đợi đến lúc có mặt trong trận chung kết hoặc chắc chắn là trận tranh ba tư. Tất nhiên trận chung kết luôn là nỗi khao khát và tôi tin đồng đội tôi có thể thực hiện được điều đó.”

Trong trận đấu chiều nay, ngoài Zaquan, U23 Malaysia còn vắng hai trụ cột khác là Ahmad Fakri Saarani và Mohd Amirulhadi Zainal do phải nhận hai thẻ vàng trong vòng đấu bảng.

Huấn luyện viên K. Rajagobal cho biết một trong những thách thức của đội tuyển U23 hôm nay sẽ là áp lực thi đấu trên sân vận động chính của Khu liên hợp thể thao quốc gia Lào, nơi có khoảng 20.000 cổ động viên sẽ đến ủng hộ cho đội chủ nhà.

Trong trận tập nhẹ của U23 Malaysia chiều qua trên sân vận động Liên đoàn Bóng đá Lào, ông K.Rajagobal đã nhắc các cầu thủ không được ngủ quên sâu thắng lợi trước Thái Lan mà phải tập trung vào trận đấu chiều nay. Ông cũng luôn nhắc các cầu thủ phải chơi chắc chắn và không nêm xem thường đội Lào.

Trong khi đó, Bộ văn hóa và Thông tin, Liên lạc và Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia đang tính đến kế hoạch sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Lào trên kênh TV2 của nước này (truyền hình Malaysia chưa phát trực tiếp bất kể trận đấu nào ở SEA Games 25).

Trong cùng thời gian diễn ra trận đấu giữa U23 Malaysia và Lào thì tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ gặp tuyển U23 Singapore tại sân vận động Chou Anouvong./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục