Malaysia xác định danh tính ông Kim Jong-nam nhờ thử DNA trên con đẻ

Malaysia đã sử dụng một mẫu di truyền DNA lấy từ con đẻ của ông Kim Jong-nam để xác nhận danh tính của ông này. Đây là thông tin do Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đưa ra.
Malaysia xác định danh tính ông Kim Jong-nam nhờ thử DNA trên con đẻ ảnh 1Malaysia đã xác định danh tính ông Kim Jong-nam nhờ mẫu DNA lấy từ con ông. (Nguồn: New Straits Times)

Malaysia đã sử dụng một mẫu di truyền DNA lấy từ con đẻ của ông Kim Jong-nam để xác nhận danh tính của ông này.

Đây là thông tin do Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đưa ra và được trang tin AFP đăng tải lại.

Trước đó, ông Kim Jong-nam đã đột tử ở Malaysia vào ngày 13/2. Theo trang tin New Straits Times, ông Jong-nam đã tới Sân bay quốc tế Kuala Lumpur một mình để chờ bắt chuyến bay lúc 10 giờ sáng tới Macau.

Lúc 9 giờ sáng, Jong-nam tới bàn đón tiếp ở sân bay và nói với các nhân viên ở đây rằng ông thấy "chóng mặt". Lãnh đạo Phòng điều tra hình sự cảnh sát Selangor, ông Fadzil Ahmat, cho biết các nhân viên đã đưa Jong-nam tới một cơ sở y tế nằm trong sân bay.

Sau khi đánh giá sơ qua, họ quyết định đưa Jong-nam tới bệnh viện Putrajaya gần đó. Tuy nhiên ông đã chết khi đang trên đường tới bệnh viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục