Malaysia xét xử hai đối tượng ủng hộ tổ chức khủng bố IS

Ngày 24/10, Tòa án bang Sabah (Malaysia) đã đưa ra xét xử 2 đối tượng có các hành động ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Malaysia xét xử hai đối tượng ủng hộ tổ chức khủng bố IS ảnh 1Cảnh sát Malaysia điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng lựu đạn. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 24/10, Tòa án bang Sabah (Malaysia) đã đưa ra xét xử 2 đối tượng có các hành động ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đối tượng Saifullah Sulaiman, 27 tuổi, bị cáo buộc đã hỗ trợ âm mưu tấn công bằng bom vào trụ sở của Hợp tác xã những người làm công bang Sabah tại Kota Kinabalu, thủ phủ bang Sabah, trong khoảng thời gian từ 25 - 26/6.

Đối tượng này còn bị cáo buộc tìm kiếm nguồn ủng hộ cho IS thông qua mạng xã hội Telegram vào thời điểm cuối tháng 3 vừa qua.

Đối tượng thứ 2 là Md Ayub Idris, 32 tuổi, bị cáo buộc vận động các hoạt động ủng hộ cho IS thông qua mạng xã hội Telegram.

Theo luật Malaysia, các tội danh nói trên có thể bị phạt tù đến 30 năm. Tại phiên xét xử này, 2 đối tượng trên đã không đưa ra lời bào chữa nào. Vụ việc sẽ tiếp tục được chuyển lên Tòa án Tối cao Malaysia vào ngày 21/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục