Malaysia xuất hiện ca tử vong do bệnh dại đầu tiên sau 20 năm

Một bé gái 6 tuổi cùng em trai 4 tuổi đã tử vong ngày 4/7 sau khi bị nhiễm bệnh dại tại vùng nông thôn thuộc bang Sarawak, ở phía Bắc đảo Borneo.
Malaysia xuất hiện ca tử vong do bệnh dại đầu tiên sau 20 năm ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: aljazeera.com)

Giới chức Malaysia cho biết hai trẻ em tại nước này đã tử vong sau khi bị mắc bệnh dại.

Hai trường trẻ em tử vong trên là những ca bệnh dại tử vong hiếm gặp ở người trong gần 20 năm qua tại Malaysia, trong khi nhà chức trách đang nỗ lực dập tắt đợt bùng phát mới này.

Một bé gái 6 tuổi cùng em trai 4 tuổi đã tử vong ngày 4/7 sau khi bị nhiễm bệnh dại tại vùng nông thôn thuộc bang Sarawak, ở phía Bắc đảo Borneo. Hai trẻ này nằm trong số ba người đến nay đã xác nhận bị bệnh dại. Bệnh nhân còn lại vẫn trong tình trạng nguy kịch.

[Chủ quan không tiêm phòng dại, một nam bệnh nhân nguy kịch]

Hiện nhà chức trách xác nhận năm ngôi làng tại huyện Serian của bang Sarawak bị ảnh hưởng trong đợt bùng phát mới của bệnh. Giới chức y tế cho biết tính đến ngày 4/7, các đội y tế tại Serian đã kiểm tra 19 ngôi làng và khám bệnh cho hơn 6.000 người.

Giới chức địa phương đã chỉ thị tiêm vắcxin phòng bệnh dại cho tất cả những chú chó ở khu vực trên.

Bệnh dại ở người do một loại virus gây ra, thông thường do chó dại cắn. Thời gian ủ bệnh thay đổi từ vài tuần đến hàng năm tùy theo vị trí vết cắn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này gây tổn thương não tủy và đa số gây tử vong một khi nhiễm bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục