Malaysia-Na Uy ký thỏa thuận nuôi trồng thủy sản

Na Uy - một trong những nước đứng đầu trên thế giới về nuôi trồng thủy sản - sẽ hỗ trợ Malaysia phát triển bền vững lĩnh vực này.
Malaysia vừa ký với Na Uy thỏa thuận hợp tác về khuôn khổ pháp lý cho nuôi trồng thủy sản tại Malaysia nhằm góp phần phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản của đất nước Đông Nam Á này.

Theo thỏa thuận được ký kết ngày 27/8, Na Uy sẽ không chỉ giúp Malaysia phát triển một khung pháp lý cho nuôi trồng thủy sản mà còn cung cấp các chuyên gia và đào tạo cho các nhân viên Cục Thủy sản Malaysia (DOF) trong lĩnh vực này.

Na Uy đang là một trong những nước đứng đầu trên thế giới về nuôi trồng thủy sản.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Công nghiệp dựa trên Nông nghiệp Malaysia, Noh Omar cho biết, bên cạnh việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, thỏa thuận này là một bước tiến để thúc đẩy sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản địa phương. Nó cũng sẽ giúp làm giảm vấn đề thiếu hụt nguồn cung cá của nước này.

Ông cho biết 7 chuyên gia từ Na Uy sẽ đến Malaysia vào tháng Mười để đào tạo các nhân viên DOF, trong khi 20 cán bộ DOF sẽ được gửi đến Na Uy để tham gia các khóa học ngắn hạn và dài hạn.

Noh cho biết DOF cũng nhận ra rằng nuôi trồng thủy sản đã trở thành một lĩnh vực quan trọng hơn không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới, bởi vậy DOF sẽ thiết lập một đơn vị mới để phụ trách lĩnh vực này.

Hiện nay, sản lượng nuôi trồng thủy sản của Malaysia đạt 287.000 tấn/năm với tổng giá trị lên đến 2,5 tỷ RM (khoảng 793 triệu USD). Nước này hy vọng sẽ đạt sản lượng 790.000 tấn vào năm 2020 và xuất khẩu các sản phẩm nuôi trồng thủy sản sẽ tăng đến 3,2 tỷ RM (hơn 1 tỷ USD)./.

Xuân Triển (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục