Malaysia-Singapore tổ chức cuộc gặp hẹp giữa lãnh đạo hai nước

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bắt đầu chuyến thăm Singapore hai ngày để tham dự cuộc họp hẹp Các nhà lãnh đạo Malaysia-Singapore lần thứ 6.
Malaysia-Singapore tổ chức cuộc gặp hẹp giữa lãnh đạo hai nước ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 4/5, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bắt đầu chuyến thăm Singapore hai ngày để tham dự cuộc họp hẹp Các nhà lãnh đạo Malaysia-Singapore lần thứ 6.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết trong khuôn khổ cuộc họp nói trên, Thủ tướng Najib sẽ có cuộc gặp song phương với Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long trước khi hai bên thảo luận các vấn đề song phương cùng quan tâm và rà soát tiến độ của mối quan hệ hợp tác hiện có giữa hai bên, trong đó có các sáng kiến đã được thỏa thuận tại cuộc họp hẹp Các nhà lãnh đạo Malaysia-Singapore năm 2014.

Hai bên cũng sẽ ký bản ghi nhớ về Hợp tác phát triển năng lực tìm kiếm cứu nạn khu vực đô thị và Hiệp định Bổ sung cho Hiệp định xây dựng và vận hành cảng và dịch vụ vận chuyển phà giữa bán đảo Malaysia và Singapore.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Najib cũng sẽ gặp đại diện Hiệp hội Malaysia tại Singapore và tham dự phiên đối thoại với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu và có ảnh hưởng ở Singapore. Ông dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hiệp hội Kinh tế Singapore (ESS) vào tối 5/5.

Năm 2014, Singapore là đối tác thương mại lớn thứ hai của Malaysia trên toàn cầu và là đối tác thương mại lớn nhất trong số các thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 59,5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục