Malaysia-Thổ Nhĩ Kỳ muốn nâng cao kim ngạch thương mại

Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ nhắm tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 1,5 tỷ USD hiện nay lên 5 tỷ USD.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia tuần qua của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ nhắm tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 1,5 tỷ USD hiện nay lên 5 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Erdogan cho biết có rất nhiều cơ hội cho cả hai bên và hai nước có thể thực hiện các bước chung để khám phá, tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới như năng lượng, công nghệ ôtô, thông tin và truyền thông và cơ sở hạ tầng.

Hai bên đã ra tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ, mở đường cho việc thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, quốc phòng, du lịch, thể thao và thanh niên, năng lượng, văn hóa và giáo dục đại học.

Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak cho biết Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng tới ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) vào tháng 4/2013 để nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương. Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đàm phán về FTA vào năm 2010 và cho đến nay đã tiến hành bảy vòng đàm phán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục