Mali: 1.800 binh sỹ Cộng hòa Chad tiến vào Kidal

khoảng 1.800 binh sỹ của Chad đã tiến vào thành phố Kidal, Mali để giải phóng thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy Hồi giáo.
Theo AFP, Bộ Quốc phòng Pháp ngày 5/2 cho biết khoảng 1.800 binh sỹ của Cộng hòa Chad đã tiến vào thành phố Kidal, miền Bắc Mali, thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy Hồi giáo.

Cộng hòa Chad đã cam kết cung cấp 2.000 binh sỹ cho lực lượng can thiệp AFISMA do châu Phi đứng đầu ở Mali.

Một quan chức bộ trên cho hay lực lượng Pháp, hiện lên tới 4.000 quân ở Mali, cũng đã kiểm soát và bảo vệ sân bay của thành phố này sau đợt tăng viện lính dù.

Theo quan chức trên, các cuộc không kích của Pháp nhằm vào các vị trí của lực lượng nổi loạn trong khu vực Kidal đã nhằm trúng 25 mục tiêu trong những ngày gần đây, chủ yếu là các kho hậu cần và trung tâm huấn luyện ở các khu vực Aguelhok và Tessalit./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục