Mali ghi nhận không có ca nhiễm mới Ebola trong 3 tuần qua

Với việc không có ca nhiễm mới Ebola nào trong 3 tuần qua, Mali đã đi được nửa chặng đường cần có để tiến tới tuyên bố thoát khỏi dịch bệnh nguy hiểm này.
Mali ghi nhận không có ca nhiễm mới Ebola trong 3 tuần qua ảnh 1Nhân viên y tế Guinea làm việc tại trung tâm chữa trị Ebola Donka ở thủ đô Conakry ngày 8/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17/12 thông báo không có ca nhiễm mới Ebola nào tại Mali trong 3 tuần qua, đồng nghĩa với việc quốc gia này đã đi được nửa chặng đường cần có để tiến tới tuyên bố thoát khỏi dịch bệnh nguy hiểm này.

WHO cho hay kể từ ngày 24/11 đến nay, chưa ghi nhận ca nhiễm mới Ebola nào tại Mali. Cũng theo tổ chức này, ca bệnh cuối cùng được kiểm tra sức khỏe đã cho kết quả âm tính trong lần kiểm tra thứ hai vào ngày 6/11.

Tất cả các trường hợp được xác định có tiếp xúc với ca nhiễm bệnh đầu tiên, cũng như nguy cơ nhiễm bệnh trong thời gian đợt bùng phát dịch tại thủ đô Barmako đều được theo dõi trong 21 ngày qua và không có dấu hiệu của bệnh dịch này.

Để công bố thoát dịch Ebola, các quốc gia cần trải qua 42 ngày không ghi nhận bất kỳ trường hợp nhiễm mới nào. Nói cách khác, đó là vượt qua được 2 giai đoạn virus Ebola ủ bệnh, mỗi gian đạo kéo dài 21 ngày.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã tới thăm các quốc gia bị virus Ebola "hoành hành," nhằm đánh giá những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh chết người này.

Mặc dù có nhiều tín hiệu tích cực như đề cập ở trên, nhưng tính đến nay đã có gần 18.500 người nhiễm virus Ebola và hơn 6.800 người tử vong vì dịch bệnh này, hầu hết là người dân các nước Tây Phi.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), cùng Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vừa cảnh báo đến tháng 3/2015, Ebola có thể đẩy khoảng 1 triệu người dân ở Guinea, Liberia và Sierra Leone vào nạn đói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục