Mali lại được tái nhập gia đình Pháp ngữ thế giới

Tổ chức quốc tế Pháp ngữ thông báo đã thu nhận Mali trở lại tổ chức này sau 18 tháng bị đình chỉ do đảo chính quân sự.
Mali lại được tái nhập gia đình Pháp ngữ thế giới ảnh 1Tổng thư ký OIF Abdou Diouf (trái) và Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita. (Nguồn: OIF)

Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) ngày 6/11 thông báo đã thu nhận Mali trở lại tổ chức này sau 18 tháng bị đình chỉ do cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Amadou Toumani Touré hồi tháng 3/2012.

Thông cáo của Hội đồng thường trực của OIF bao gồm 77 người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước thành viên, cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi ông Ibrahim Boubakar Keita được bầu làm tổng thống Mali ngày 11/8.

Các nước thành viên Hội đồng thường trực của OIF đã yêu cầu Tổng thư ký tổ chức này Abdou Diouf tái khởi động hợp tác giữa OIF và chính quyền mới ở Mali.

Cũng theo OIF, tổ chức này sẽ cử một phái bộ đến Bamako để tìm hiểu và tiếp xúc trong cuộc tổng tuyển cử tại Mali dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/11 và 15/12./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục