Malta tuyên án tù với các đối tượng vụ cướp máy bay Airbus 320

Một tòa án ở Malta đã kết án Shah Soko Moussa, 29 tuổi, quốc tịch Libya, 25 năm tù giam. Đối tượng này đã cùng đồng phạm là Ali Ahmed Saleh thực hiện vụ không tặc máy bay của hãng không Afriqiyah.
Malta tuyên án tù với các đối tượng vụ cướp máy bay Airbus 320 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nnu)

25 năm tù giam là bản án dành cho một trong hai đối tượng là công dân Libya đã thực hiện vụ cướp máy bay Airbus 320 xảy ra ngày 23/12/2016.

Trong bản án tuyên ngày 2/12, một tòa án ở Malta đã kết án Shah Soko Moussa, 29 tuổi, quốc tịch Libya, 25 năm tù giam. Đối tượng này đã cùng đồng phạm là  Ali Ahmed Saleh thực hiện vụ không tặc máy bay của hãng không Afriqiyah cách đây 4 năm. Hiện Ali Ahmed Saleh vẫn đang trong quá trình chờ xét xử.

Trước đó, ngày 23/12/2016, máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Afriqiyah chở 109 hành khách thực hiện hành trình từ thành phố Sabha tới thủ đô Tripoli thì bị Shah Soko Moussa và Ali Ahmed Saleh sử dụng vũ khí giả đe dọa cướp máy bay.

[Đức tiếp nhận một nhóm người di cư đang tị nạn tại Malta]

Sau khi giành quyền kiểm soát máy bay, hai tên này đã ép phi hành đoàn chuyển hướng bay tới quốc đảo Malta và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Luqa của nước này.

Hai đối tượng đã tự nhận là thành viên của một nhóm ủng hộ cố lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi. Sau 4 giờ đàm phán với lực lượng an ninh Malta, hai đối tượng đã ra hàng. Tất cả các hành khách trên chuyến bay đều an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục