Man United cần mua thêm ai để hoàn thiện đội hình trong mơ?

Sau khi có được 4 sự bổ sung chất lượng, có lẽ cái mà Manchester United cần là một trung vệ và một tiền đạo đẳng nếu muốn cạnh tranh chức vô địch.
Man United cần mua thêm ai để hoàn thiện đội hình trong mơ? ảnh 1Bốn tân bình chất lượng mà MU đã mua về trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015.

Ba bản hợp đồng rất chất lượng mang tên Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin đều đã được Manchester United hoàn thành chỉ trong vỏn vẹn ba ngày cuối tuần.

Quỷ đỏ sẽ không dừng lại. Hãy cùng nhìn lại toàn bộ đội hình hiện tại của Man United và trả lời câu hỏi: Sắp tới sẽ còn những ai cập bến Old Trafford?

Hai biên đảm bảo, chờ Ramos, tiền vệ đã xong

Với sự xuất hiện của Darmian, đồng thời Rafael được huấn luyện viên Louis Van Gaal đưa vào danh sách chuyển nhượng, có thể khẳng định vị trí hai hậu vệ biên của Man United giờ đã được đảm bảo.

Luke Shaw/Daley Blind ở cánh trái, Darmian/Antonio Valencia ở cánh phải: trẻ, kỹ thuật, tốc độ, kinh nghiệm, có đầy đủ những yếu tố này ở hai biên Quỷ đỏ mùa giải tới.

Hàng phòng ngự của Van Gaal sẽ trở nên hoàn thiện nếu Sergio Ramos tới Old Trafford trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Phi vụ gây sốc này đang bị trì hoãn trong thời gian gần đây khi Man United liên tục đón những tân binh còn Real đẩy đi công thần Iker Casillas. Có thể tin thời gian tới, vụ dùng dằng De Gea và Ramos sẽ trở lại, những mâu thuẫn giữa số 4 của Real và Chủ tịch Florentino Perez đã gần như không thể giải quyết, và công việc của Phó Chủ tịch Ed Woodward giờ là đàm phán để kéo bằng được Ramos về Manchester.

Man United cần mua thêm ai để hoàn thiện đội hình trong mơ? ảnh 2Nếu mua được Ramos, đây sẽ là mảnh ghép hoàn thiện hàng phòng ngự của MU. (Nguồn: fullfifa.com)

Nếu có được đội phó Real, Man United hoàn toàn có thể tự tin vào hàng phòng ngự trong mùa giải mới. Đẳng cấp và phong độ của Ramos vượt trội hoàn toàn so với bất kỳ trung vệ nào tại giải Ngoại hạng Anh vào thời điểm hiện tại.

Hàng tiền vệ của Quỷ đỏ sau những sự bổ sung Schneiderlin và Schweinsteiger giờ đã chính thức hoàn thiện. Điểm yếu nhất của Quỷ đỏ mùa giải trước là vị trí tiền vệ mỏ neo đã được bổ sung bằng hai cái tên sáng giá bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

Không khó tưởng tượng ra viễn cảnh, Man United sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 sở trường của Van Gaal trong mùa tới, với Schneiderlin, Schweinsteiger và Ander Herrera là ba tiền vệ ở giữa sân. Đối trọng thực sự (về mặt chuyên môn và cảm quan) với Chelsea có lẽ đã xuất hiện?

Tiền đạo: Kane hay Cavani?

Câu chuyện được coi là quan trọng nhất của Man United giờ là vị trí tiền đạo mũi nhọn. Cả Robin Van Perise và Radamel Falcao đều đã ra đi trong mùa hè này, và Quỷ đỏ thực sự phải nghĩ tới một chân sút toàn diện nếu không muốn trở thành phiên bản của Chelsea-Mourinho mùa 2013/14, tiền vệ, hậu vệ cực mạnh nhưng không thể giải quyết trận đấu do sự yếu kém của hàng công.

Hai cái tên tiềm năng mà Phó Chủ tịch Ed Woodward đang nhắm tới là Harry Kane của Tottenham Hotspurs và Edinson Cavani của PSG.

Kane bị hét giá 50 triệu bảng và có thể chắc chắn với kiểu mua bán kể từ đầu kỳ chuyển nhượng thì M.U sẽ… không hạ được bất kì xu nào trong thương vụ này nếu muốn theo tới cùng. Nếu theo Kane, M.U sẽ tốn thêm rất nhiều tiền vào một tiền đạo chưa chắc chắn được tiềm năng của mình ở những câu lạc bộ lớn, điều thực sự khá mạo hiểm.

Man United cần mua thêm ai để hoàn thiện đội hình trong mơ? ảnh 3Cavani sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng tiền đạo của MU. (Nguồn: talksport.com)

Cái tên thứ hai, Cavani thì tạo ra sự tin tưởng hơn nhiều so với Kane. Quỷ đỏ có thể sẽ không tốn quá nhiều tiền cho tiền đạo người Uruguay khi có thể mang Angel Di Maria ra làm “mồi nhử” cho PSG.

HLV Laurent Blanc chưa từng giấu diếm sự ngưỡng mộ với tiền vệ người Argentina, và đây sẽ là cơ hội để ông hiện thực hóa giấc mơ đó. Đẩy đi được cầu thủ tỏ ra không phù hợp với cách sử dụng của Van Gaal, và mang về được Edinson Cavani cực kỳ đẳng cấp sẽ là viễn cảnh trong mơ của M.U.

Điều khác biệt lớn nhất trong thương vụ này là tính thực tế của nó. Cavani và Di Maria đều là những ngôi sao thành danh trong làng bóng đá thế giới, khác với một Harry Kane mới chỉ nổi lên được đúng một mùa. Danh dự, lòng tự trọng và các yếu tố phi kinh tế khác có thể ảnh hưởng mạnh tới thương vụ này.

Dự kiến, M.U định chi 50 triệu bảng (gần 70 triệu euro) cho Cavani, mức giá đủ để PSG nhả người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục