Man United và Man City rơi vào tình thế bám đuổi

Đều giành chiến thắng đầu tay ở lượt đấu thứ ba vòng bảng nhưng hai đội bóng thành Manchester vẫn chưa thoát khỏi cảnh bám đuổi.
Đều có được chiến thắng đầu tay ở lượt đấu thứ ba vòng bảng Champions League nhưng hai đội bóng thành Manchester vẫn chưa thoát khỏi cảnh bám đuổi trong bảng đấu của mình.

Trên sân nhà Old Trafford, Manchester United sẽ tiếp đón đại diện đến từ Romania Otelul Galati. Ở trận lượt đi cách đây hai tuần, M.U đã giành chiến thắng không thực sự thuyết phục khi phải nhờ hai pha làm bàn đều trên chấm phạt đền của Rooney.

Các học trò của huấn luyện viên Alex Ferguson  tiếp tục bị đặt vào tình thế buộc phải thắng nếu như muốn chắc suất đi vào vòng tiếp theo bởi ở bảng C Benfica đang là đội chiếm ưu thế. Đại diện của Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng với 7 điểm sau ba lượt trận, xếp ngay sau đó là M.U với 5 điểm.

Sân Old Trafford giờ đây không còn là nơi "dễ đến khó về" với các đội bóng sau khi thầy trò huấn luyện viên Alex Ferguson nhận trận thua tan tác 1-6 trước gã hàng xóm nhà giàu Man City. Tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ, M.U cũng từng phải nếm trải qua cảm giác ê chề ở trận hòa mà như thua 3-3 trước Basel ở lượt trận thứ 2.

Ở trận đấu đêm nay, MU sẽ thiếu vắng khá nhiều trụ cột quan trọng như Giggs, Young, Cleverley, Smalling vì chấn thương, và Vidic bị treo giò do nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau cú vào bóng thô bạo với Gabriel Giurgiu bên phía Otelul Galati. Trọng trách sẽ tiếp tục được đặt lên vai của bộ đôi tiền đạo Rooney và Chicharito

Đại diện còn lại của nước Anh là Manchester City đang trải qua những chuỗi ngày đẹp như mơ. Sau bao mong đợi mỏi mòn, cuối cùng các cổ động viên Man Xanh cũng được hưởng niềm vui chiến thắng lần đầu tiên tại đấu trường Champions League được chiến thắng 2-1 trước Villarreal nhờ bàn thắng vào phút bù giờ của tiền đạo Aguero.

Ở giải ngoại hạng câu lạc bộ chủ sân Etihad đang dẫn đầu sau những chiến thắng liên tiếp. Với việc đối đầu với một đội bóng đang lâm vào khủng hoảng nặng nề như Villarreal ("Tầu Ngầm Vàng" chỉ có duy nhất 1 chiến thắng trong 8 trận gần đây nhất trên tất cả các mặt trận), 3 điểm dường như khó thoát khỏi tay của đoàn quân Man Xanh.

Man City đang đứng thứ ba bảng A, với bốn điểm sau ba trận. Họ ít hơn đội đầu bảng Bayern Munich ba điểm, và cần một chiến thắng để tiếp tục hy vọng đi tiếp. Xét về lực lượng hàng công của Man Xanh với Aguero, Villa và Balotelli đều đang ở đỉnh cao phong độ và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Về trường hợp của Carlos Tevez, huấn luyện viên Mancini tuyên bố sẵn sàng để cầu thủ nổi loạn này được thi đấu trở lại nếu chịu xin lỗi vì hành động bất tuân thượng lệnh vừa qua./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục