Manchester United, AC Milan có đủ lực để thách thức Real Madrid?

Real Madrid đã tạo ra một quy chuẩn mới về đỉnh cao trong bóng đá châu Âu khi duy trì khát vọng, duy trì thành công bằng một thế hệ đã no nê danh hiệu.
Manchester United, AC Milan có đủ lực để thách thức Real Madrid? ảnh 1Real Madrid ăn mừng chiếc cúp vô địch Champions League. (Nguồn: Getty)

Các cổ động viên đang bông đùa rằng mùa Hè này châu Âu sẽ nhuộm màu đỏ của Manchester United, thêm một chút màu đen để thành màu đỏ-đen của AC Milan.

Hai gã khổng lồ một thời của bóng đá thế giới đang quay trở lại đầy mạnh mẽ. Nhưng để thách thức quyền lực lớn nhất, Real Madrid như cây viết nổi tiếng của tờ Daily Mail Gabriele Marcotti nói, M.U và Milan vẫn còn một khoảng cách dài.

Milan đã chi 99 triệu euro để bổ sung lực lượng tính tới thời điểm này của mùa giải, hầu hết trong số đó là những ngôi sao ở dạng tiềm năng như Ricardo Rodriguez, Franck Kessie hay Andre Silva. Man United cũng mới chiêu mộ thành công trung vệ Victor Lindelof từ Benfica với giá 50 triệu euro, và chuẩn bị có Alvaro Morata từ chính Real với giá ước lượng vào khoảng 70 triệu bảng. Chừng đó đã đủ để đưa Milan, và M.U có thể thách thức Real, kể cả trong tương lai?

[Manchester United chính thức gửi "chiến thư" đến Real Madrid]

Câu trả lời là khó. Trước hết, hãy nhìn vào mô hình quản lý ở Real Madrid. Los Blancos là câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỷ 20, và hiện đang là số một của thế kỷ 21 với 5 chức vô địch Champions League.

Mọi thứ tại Santiago Bernabeu là kiểu mẫu tại lục địa già. Từ sân vận động, sân tập, cách chi tiền mua ngôi sao (tới giờ có cả chuyện bán đi) và cả những biểu tượng.

Cristiano Ronaldo là một nhân vật hoàn hảo trong giới cầu thủ, và là biểu tượng không thể chối bỏ của Real Madrid. CR7 xuất sắc trên sân cỏ, đồng thời là con gà đẻ trứng vàng của Real Madrid ở khía cạnh thương mại.

Chưa có con số thống kê cụ thể, song chiếc áo số 7 của Ronaldo với chiếc áo số 23 của David Beckham trong quá khứ đều có điểm chung là đã mang về cho Los Blancos danh tiếng, cũng những khoản tiền kếch xù.

Ngoài Ronaldo, Real còn Toni Kroos-Luka Modric, biểu tượng của vị trí tiền vệ trung tâm trên thế giới. Có Sergio Ramos, biểu tượng của mẫu đội trưởng giải cứu câu lạc bộ, có Marcelo, biểu tượng của vị trí hậu vệ cánh…

Tất cả những gì mà Real Madrid có đều là kiểu mẫu. Và Milan hay M.U có thể học theo hay không là một câu chuyện rất khác. Dĩ nhiên, Milan và M.U có truyền thống, có cách để “vĩ đại” theo cách của riêng mình. Nhưng để tạo ra một đế chế như Real đang có là điều không dễ.

Trong cuốn “Lãnh đạo trầm lặng” mà Carlos Ancelotti cùng Chris Brady và Mike Forde chắp bút, nhà cầm quân người Italia đã đề cập tới khát vọng chiến thắng khủng khiếp của Florentino Perez.

Cái đích của Real Madrid không phải vô địch những danh hiệu, mà thực chất Perez muốn Real là câu lạc bộ vĩ đại nhất mọi thời đại. Những doanh nhân Trung Quốc của Milan sẽ làm gì nếu Milan giành Scudetto, giành tiếp cả Champions League? Tiếp tục đầu tư để Milan giành thêm những danh hiệu. Rất khó, người Trung Quốc không có thói quen như vậy. Còn Man United, Mourinho với tài năng sẽ đưa Quỷ đỏ giành Premier League và cả Champions League trong trường hợp đẹp nhất. Nhưng sau đấy, “Người đặc biệt” có ở lại M.U và đưa Quỷ đỏ tới vinh quang? Leo lên đỉnh đã khó, đứng ở trên đỉnh còn khó hơn. Mourinho đã hai lần leo lên đỉnh châu Âu, ông đều chọn cách rời đi ngay sau ấy.

Real Madrid đã tạo ra một quy chuẩn mới về đỉnh cao trong bóng đá châu Âu. Đó không chỉ là việc hai lần giành chức vô địch Champions League, mà còn là chuyện duy trì khát vọng, duy trì thành công bằng một thế hệ đã no nê danh hiệu.

Ham muốn đứng trên tất cả ấy được duy trì từ chủ tịch Perez, người là Madridista từ khi Alfredo Di Stefano còn tung hoành ngang dọc, được duy trì từ Zinedine Zidane, bậc quân vương trầm lặng, và từ cả Cristiano Ronaldo, siêu sao luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo.

Milan hay Man United, có Perez, Zidane hay Ronaldo của riêng mình không? Câu hỏi này hãy để độc giả tự trả lời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục