Mạng LinkedIn bạo chi 1,5 tỷ USD mua trang giáo dục trực tuyến

Theo giám đốc LinkedIn, thương vụ này sẽ mở ra cơ hội cho người lao động có thể tiếp cận công bằng các hoạt động giáo dục kỹ năng nghề nghiệp.
Mạng LinkedIn bạo chi 1,5 tỷ USD mua trang giáo dục trực tuyến ảnh 1

Mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn vừa thông báo hoàn tất thương vụ mua lại Lynda.com, một trang mạng giáo dục trực tuyến, có giá trị lên tới 1,5 tỷ USD.

Đây là một bước đi táo bạo của mạng xã hội nghề nghiệp lớn nhất thế giới nhằm vào thị trường giáo dục kỹ năng nghề nghiệp.

Lynda.com là công ty giáo dục trực tuyến được thành lập năm 1995, bởi hai chuyên gia giáo dục Lynda Weinman và Bruce Heavin. Lynda.com từ lâu đã được biết tới là trang mạng uy tín cung cấp các học liệu trực tuyến về các chủ đề kỹ năng nghề nghiệp như Photoshop, HTML cơ bản, CSS, phương thức quản lý.

Theo thông cáo của hai công ty, thương vụ mua bán-sáp nhập này có giá trị 1,5 tỷ USD, trong đó 52% được chi trả bằng tiền mặt còn lại là cổ phiếu. Sau khi hoàn thành quá trình sạp nhập, các nhân viên của Lynda.com sẽ được biên chế vào LinkedIn.

Trong một bài đăng blog giải thích về thương vụ thâu tóm trên, giám đốc điều hành LinkedIn, Jeff Weiner nói thương vụ sẽ giúp công ty này tiến gần hơn mục tiêu kết nối người tìm việc với công việc, bằng cách cung cấp quyền tiếp cận công bằng hơn của người lao động với hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các kỹ năng thu được.

Trong khi đó, giám đốc điều hành Lynda.com, Lynda Weinman mô tả sự kết hợp của hai công ty như là một "sự phù hợp hoàn hảo về văn hóa" và thảo luận cách thức có thể giúp hai công ty tiếp tục thu hẹp khoảng cách kỹ năng nghề nghiệp trên thị trường.

Phụ trách nội dung sản phẩm của LinkedIn, Ryan Rolanksy thì mô tả tương lai người tìm việc không chỉ nhận thức được các kỹ năng cần thiết cho vị trí công việc của họ đang làm, mà cũng có thể tham gia các khóa học để có được ngay những kỹ năng thông qua mạng xã hội này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục