Mảnh vỡ trên Địa Trung Hải không phải của máy bay Ai Cập mất tích

Cơ quan An toàn Hàng không Hy Lạp cho biết mảnh vỡ được tìm thấy trên Địa Trung Hải, gần khu vực được cho là nơi chiếc máy bay EgyptAir gặp nạn, "không thuộc về một chiếc máy bay."

Cơ quan An toàn Hàng không Hy Lạp cho biết mảnh vỡ được tìm thấy trên Địa Trung Hải, gần khu vực được cho là nơi chiếc máy bay mang số hiệu MS804 của EgyptAir gặp nạn, " không thuộc về một chiếc máy bay."

Cơ quan này đưa ra khẳng định sau khi có kết quả phân tích mảnh vỡ tìm thấy trên Địa Trung Hải.

Theo phía Hy Lạp, phía Ai Cập cũng đã xác nhận chưa chứng minh được mảnh vỡ tìm thấy thuộc về máy bay của EgyptAir.

Trước đó, hãng hàng không quốc gia Ai Cập EgyptAir thông báo đã tìm thấy mảnh vỡ từ chiếc máy bay mang số hiệu MS804.

Truyền hình nhà nước Hy Lạp cũng đưa tin các lực lượng tìm kiếm của nước này đã tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS804 của EgyptAir ở phía Nam đảo Karpathos, thuộc vùng Nam Địa Trung Hải./.

Mảnh vỡ trên Địa Trung Hải không phải của máy bay Ai Cập mất tích ảnh 1Máy bay của Egypair tại sân bay quốc tế Cairo, Ai Cập ngày 19/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(VNews)