Manila: Trung Quốc có thể bị kiện vì phá hủy môi trường biển

Philippines: Trung Quốc có thể bị kiện vì phá hủy môi trường biển

Philippines có thể xúc tiến một vụ kiện mới đối với Trung Quốc tại Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) vì những hư hại do phá hủy môi trường biển ở Biển Đông.
Philippines: Trung Quốc có thể bị kiện vì phá hủy môi trường biển ảnh 1Hình ảnh máy bay do thám Mỹ chụp được cho thấy Trung Quốc đang tăng cường bồi đắp trái phép ở Biển Đông. (Nguồn: WSJ)

Theo tờ The Philippine Star, Philippines có thể xúc tiến một vụ kiện mới đối với Trung Quốc tại Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) vì những hư hại do phá hủy môi trường biển ở Biển Đông.

Thông tin trên được Thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio đưa ra hôm 11/8. 

Ông Carpio chỉ ra rằng phán quyết hôm 12/7 của Tòa Trọng tài không bao gồm phán quyết Trung Quốc bồi thường cho Philippines vì phá hủy môi trường biển. Manila đã gửi lên tòa trên bằng chứng và nêu ra 6 vấn đề chính, cáo buộc Bắc Kinh gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến môi trường biển khi xây dựng các đảo nhân tạo thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, Manila đã không yêu cầu bồi thường bằng tiền từ Bắc Kinh. 

Ngoài ra, ông Carpio cũng cho rằng Trung Quốc cần tuân thủ phán quyết (của Tòa Trọng tài) và ngừng các hoạt động xây dựng trên đảo nhân tạo gây hủy hoại môi trường biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục