Maroc bắt giữ các nghi phạm Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan đến IS

Theo Bộ Nội vụ Maroc ngày 27/11, cảnh sát vừa bắt giữ 3 người bị tình nghi xâm nhập vào các thiết bị viễn thông, trong đó có 2 người Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan tới IS.
Maroc bắt giữ các nghi phạm Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan đến IS ảnh 1(Nguồn: moroccoworldnews)

Reuters đưa tin, ngày 27/11, Bộ Nội vụ Maroc cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ 3 người bị tình nghi xâm nhập vào các thiết bị viễn thông, trong đó có hai công dân Thổ Nhĩ Kỳ được cho là có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Maroc nêu rõ: “Hai công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại để xâm nhập vào hệ thống điện thoại của một tổng đài Maroc.

Quá trình điều tra cho thấy hai đối tượng Thổ Nhĩ Kỳ này là những người ủng hộ tổ chức IS.

Một trong số đó đã từng được huấn luyện sử dụng vũ khí tại một doanh trại ở tỉnh Hama (Syria) và y đã tham gia vào nhiều trận chiến chống lại quân đội Syria.”

Nhà chức trách cho biết hai người Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc với các thủ lĩnh IS tại Maroc để được hỗ trợ về hậu cần. Đây là vụ bắt giữ người nước ngoài với cáo buộc khủng bố mới nhất của Maroc.

Trong vài tháng gần đây, nhà chức trách nước này đã khám phá được một loạt hang ổ của phiến quân Hồi giáo, trong đó có 3 nhóm bị phát hiện kể từ sau vụ khủng bố tại Paris (Pháp) ngày 13/11 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục