Maroc chặn đứng một vụ vượt ngục tập thể, 37 người bị thương

Nhóm tù nhân vị thành niên đã phóng hỏa để gây rối bên trong nhà tù, tấn công gác ngục và tìm cách trộm vũ khí trước khi lấy 3 xe tải để tẩu thoát.
Maroc chặn đứng một vụ vượt ngục tập thể, 37 người bị thương ảnh 1Cảnh sát Maroc làm nhiệm vụ. (Nguồn: Koreaherald.com)

Truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát Maroc đã chặn đứng một vụ vượt ngục tập thể tại Trung tâm Cải tạo và Kỷ luật trẻ vị thành niên thuộc nhà tù Oukacha ở Casablanca.

Vụ việc đã khiến 37 người bị thương, trong đó có 28 nhân viên an ninh.

Các nguồn tin y tế cho biết 9 tù nhân bị thương đã được chuyển đến bệnh viện Mohammed V sau khi cùng một số tù nhân khác tìm cách vượt ngục bất thành từ trung tâm trên.

Theo nguồn tin, đêm 28/7, nhóm tù nhân vị thành niên đã phóng hỏa để gây rối bên trong nhà tù, tấn công gác ngục và tìm cách trộm vũ khí trước khi lấy 3 xe tải để tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã nhanh chóng nổ súng can thiệp và ngăn chặn được vụ việc.

Hiện lực lượng an ninh đã bao vây nhà tù và kiểm soát tình hình. Công tác điều tra đang được triển khai.

Theo Bộ Tư pháp Maroc, các nhà tù của nước này thường xuyên trong tình trạng quá tải khi giam giữ tới 65.000 tù nhân trong khi sức chứa của các cơ sở chỉ khoảng 30.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục