Maroc xin gia nhập trở lại Liên minh châu Phi sau 32 năm

Ngày 23/9, Liên minh châu Phi (AU) cho biết Maroc đã chính thức đề nghị tham gia trở lại AU sau 32 năm quốc gia này rời khỏi AU nhằm phản đối quyết định công nhận Tây Sahara là thành viên AU.
Maroc xin gia nhập trở lại Liên minh châu Phi sau 32 năm ảnh 1Các đại biểu thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (EU) lần thứ 27 ngày 17/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/9, Liên minh châu Phi (AU) cho biết Maroc đã chính thức đề nghị tham gia trở lại AU sau 32 năm quốc gia này rời khỏi AU nhằm phản đối quyết định công nhận Tây Sahara là thành viên AU.

Thông báo của AU nêu rõ: "Vương quốc Maroc đã chính thức trình đề nghị tham gia Hiệp ước Tổ chức AU và sau đó là thành viên của AU."

Ý định tái gia nhập AU đã được Maroc loan báo từ tháng 7 vừa qua khi Quốc vương Mohammed VI cho biết nước này muốn lấy lại vị trí của mình trong AU.

Năm 1984, Maroc đã rút khỏi AU để phản đối việc Cộng hòa Dân chủ Arab Sahara (SADR - hay còn gọi là Tây Sahara) trở thành thành viên liên minh này. Rabat chiếm đóng Tây Sahara từ năm 1975, song động thái này không được quốc tế công nhận.

Quốc vương Mohammed VI nêu rõ việc Maroc xin gia nhập trở lại AU không đồng nghĩa với việc nước này thay đổi lập trường về Tây Sahara.

Trước khi được tiếp nhận làm thành viên trở lại, đề nghị của Maroc cần được Ủy ban AU thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục