Mặt trận al-Nusra có thể đứng sau vụ tấn công trại tị nạn ở Syria

Theo quan sát của Nga về việc phá hủy trại tị nạn gần thị trấn Sarmada, Mặt trận al-Nusra có thể đã cố tình hoặc vô tình bắn vào khu vực này.
Mặt trận al-Nusra có thể đứng sau vụ tấn công trại tị nạn ở Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, quan chức quân đội Nga Igor Konashenkov ngày 6/5 khẳng định không có máy bay hoặc máy bay không người lái nào của Nga bay qua trại tị nạn của Syria - nơi mới bị oanh kích hôm 5/5 làm 28 người thiệt mạng. Trại tị nạn này nằm gần khu vực biên giới chung với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Konashenkov cho rằng theo quan sát của Nga về việc phá hủy trại tị nạn gần thị trấn Sarmada, Mặt trận al-Nusra có thể đã cố tình hoặc vô tình bắn vào khu vực này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án vụ không kích trại tị nạn trên và kêu gọi điều tra về cái gọi là "hành động gây phẫn nộ và không thể chấp nhận được, có thể coi là tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống lại loài người"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục