Mặt trận Al-Nusra ở Syria thả 16 binh sỹ và cảnh sát Liban

Mặt trận Al-Nusra thuộc cánh vũ trang al-Qaeda ở Syria đã thả 16 binh sỹ và cảnh sát Liban bị giam giữ hơn một năm qua để đổi lấy việc phóng thích các tù nhân và phân phát viện trợ.
Mặt trận Al-Nusra ở Syria thả 16 binh sỹ và cảnh sát Liban ảnh 1Al-Nusra bắt đầu trao đổi tù ​binh bằng việc trao trả thi thể của một binh sỹ Liban bị giết trong tù. (Nguồn: AFP)

AFP và Reuters đưa tin ngày 1/12, Mặt trận Al-Nusra thuộc cánh vũ trang al-Qaeda ở Syria đã thả 16 binh sỹ và cảnh sát Liban bị giam giữ hơn một năm qua để đổi lấy việc phóng thích các tù nhân và phân phát viện trợ.

Đoạn băng truyền hình trực tiếp cho thấy 16 người được thả lần này đã tới một trạm kiểm soát quân sự ở khu vực vùng núi Jurud Arsal, miền Đông Liban trên 4 xe của tổ chức Chữ thập Đỏ.

Cơ quan an ninh Liban xác nhận rằng những người này, gồm 3 binh sỹ và 13 cảnh sát, đã được trao cho giới chức địa phương.

16 người này nằm trong số 30 binh sỹ và cảnh sát Liban bị bắt cóc hồi tháng 8/2014 khi Mặt trận Al-Nusra và nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tràn qua thị trấn biên giới Arsal của Liban.

Cùng ngày, người đứng đầu cơ quan an ninh, Thiếu tướng Abbas Ibrahim tuyên bố Chính phủ Liban sẵn sàng đàm phán với IS để đảm bảo phóng thích nốt số binh sỹ Liban còn lại bị nhóm này giam giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục