Mặt trận Tổ quốc vinh danh tấm lòng vì miền Trung ở Cộng hòa Séc

Đại sứ quán Việt Nam và Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã kêu gọi ủng hộ nhân dân vùng chịu thiệt hại do mưa lũ ở Miền Trung Việt Nam, với tổng số tiền thu được lên tới 2 tỷ đồng.
Mặt trận Tổ quốc vinh danh tấm lòng vì miền Trung ở Cộng hòa Séc ảnh 1Ông Trần Thanh Mẫn trao bằng khen ghi nhận tấm lòng vì Miền Trung ở CH Séc. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Séc, tối 11/3 tại Praha, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã trao bằng khen của Mặt trận cho 4 tập thể gồm Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh, Hội Đồng hương Quảng Bình, Nhóm Hướng về Miền Trung, Chi hội Người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Sa Pa (Praha) và 5 cá nhân thuộc bốn tổ chức, đoàn thể nói trên, vì những thành tích trong phong trào Hướng về miền Trung thân yêu năm 2016.

Quyết định khen thưởng do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ký.

Hưởng ứng phong trào Hướng về miền Trung thân yêu năm 2016, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc phát động, hồi tháng 10/2016, Đại sứ quán Việt Nam và Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã kêu gọi các hội, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam đang hoạt động và sinh sống tại Séc ủng hộ nhân dân vùng chịu thiệt hại do mưa lũ ở Miền Trung Việt Nam, với tổng số tiền thu được lên tới 2 tỷ đồng.

Mặt trận Tổ quốc vinh danh tấm lòng vì miền Trung ở Cộng hòa Séc ảnh 2Ông Trần Thanh Mẫn trong buổi làm việc với Đại sứ Trương Mạnh Sơn. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Cũng trong ngày 11/3 ông Trần Thanh Mẫn và đoàn cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và lãnh đạo Liên hiệp các Hội Người Việt Nam tại châu Âu, Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn đã thông báo về mối quan hệ chính trị-ngoại giao-kinh tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, nhấn mạnh Đại sứ quán trong năm 2017 tiếp tục đề ra mục tiêu "hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển hợp tác kinh tế song phương" và sẵn sàng làm cầu nối để các địa phương của Việt Nam và Cộng hòa Séc tiếp cận nhau.

Mặt trận Tổ quốc vinh danh tấm lòng vì miền Trung ở Cộng hòa Séc ảnh 3Ca sỹ Séc Gabi Gold tham gia đêm ca nhạc Hướng về Miền Trung. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Tại đây, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao thành tích mà cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã đạt được trong nhiều năm qua theo hướng "hội nhập sâu vào xã hội nước sở tại và gắn bó chặt chẽ với quê hương."

Ông khẳng định rằng mô hình hoạt động của Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc rất có hiệu quả và đáng được nghiên cứu, chia sẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục