Mẫu iPad mới khiến hãng Apple thu được ít lãi hơn

Theo hãng nghiên cứu UBM TechInsights, mẫu iPad mới sẽ khiến cho Apple thu được ít lợi nhuận hơn so với các phiên bản trước đó.
Nhật báo Phố Wall vừa dẫn nguồn từ hãng nghiên cứu UBM TechInsights cho hay, mẫu máy tính bảng iPad vừa ra mắt sẽ khiến cho hãng Apple thu được ít lợi nhuận hơn so với các phiên bản trước đó, vì nhà sản xuất phải cố giữ giá bán không thay đổi, trong khi chi phí sản xuất lại tăng lên.

UBM TechInsights ước lượng rằng, “new iPad” có mức chi phí sản xuất vào khoảng 310 USD đối với phiên bản 16GB, 4G LTE.

Trong khi đó, mức giá bán lẻ thị trường của sản phẩm này là 629 USD.

Dựa trên những dữ liệu đó, UBM TechInsights chỉ ra là lợi nhuận của Apple chỉ có 51%, giảm 5 điểm so với mức lãi 56% của iPad 2 vào thời điểm ra mắt mẫu tablet “tiền bối” trước đây.

UBM TechInsights nói rằng, chi phí sản xuất của “new iPad” tăng lên chủ yếu là do thiết bị này được trang bị màn hình Retina chất lượng cao, với mức giá khoảng 70 USD so với 49,50 USD của màn hình trên máy iPad 2.

[Xem chặng đường tiến bước của Apple cùng iPad]

Ngoài ra, loại chip 4G LTE trên “new iPad” cũng đắt hơn, với giá 21 USD so với 10 USD của chip 3G, và vi xử lý A5X có giá khoảng 28 USD, trong khi chip A5 của iPad 2 chỉ là 22 USD./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục