Mâu thuẫn trên bàn nhậu, dùng dao đâm chết bạn

Đối tượng sử dụng dao đâm chết bạn nhậu do mâu thuẫn cá nhân chiều 7/2 vừa ra đầu thú tại cơ quan công an huyện Thanh Oai.
Tin từ công an huyện Thanh Oai vừa cho hay, đối tượng gây ra cái chết cho bạn nhậu tử vong chiều ngày hôm qua, 7/2 vừa ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Đỗ Hoàn, sinh năm 1983, trú tại Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ ngày 7/2, lực lượng công an huyện Thanh Oai nhận được thông tin tại quán tạp hóa cũng là nhà riêng của anh Đỗ Văn Bằng (Sinh năm 1983 ở xóm Thượng Phúc, thôn Bãi, xã Cao Viên, Thanh Oai) xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên.

Triển khai nhanh chóng lực lượng xuống hiện trường, Đội điều tra hình sự công an huyện Thanh Oai phát hiện một nam thanh niên nằm gục trong vũng máu. Bị đâm vào ổ bụng với vết thương sâu, nạn nhân mất máu cấp và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định là anh Lê Ngọc Trinh, sinh năm 1984 trú tại Phụng Châu, Chương Mỹ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã nắm được trước đó tại quán tạp hóa của anh Bằng đã xảy ra mâu thuẫn trong quá trình uống rượu giữa Đỗ Hoàn và nhóm thanh niên khác, trong đó có Lê Ngọc Trinh và Đỗ Ngọc Dự (sinh năm 1984 ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông) dẫn tới xô xát.

Bức xúc vì bị đánh, Hoàn đã điện thoại gọi nhóm bạn đến đánh dằn mặt nhóm thanh niên có mâu thuẫn với mình. Tay lăm lăm hung khí, nhóm đối tượng côn đồ đã xông vào quán đâm anh Trinh trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Dự bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103 nhưng cũng chết trong buổi chiều.

Sau khi gây án, tất cả các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện tại, mới có đối tượng Hoàn ra đầu thú.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục