Máy bay Air China chở gần 300 khách hạ cánh khẩn cấp tại Canada

Chiếc Boeing 777 của Air China chở 291 hành khách đang trên hành trình từ Washington (Mỹ) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phải hạ cánh khẩn xuống sân bay quốc tế ở Winnipeg, tỉnh Manitoba của Canada.
Máy bay Air China chở gần 300 khách hạ cánh khẩn cấp tại Canada ảnh 1Một chiếc máy bay Boeing 777-300ER của Air China tại sân bay Bắc Kinh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một máy bay của hãng hàng không Trung Quốc chở gần 300 hành khách đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Canada vào tối 4/6 theo giờ địa phương.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn các nguồn tin địa phương cho biết chiếc Boeing 777 của Air China đã phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ phủ Winnipeg, thuộc tỉnh Manitoba của Canada sau khi tổ lái phát hiện một trong các động cơ bị trục trặc.

Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay này đang thực hiện hành trình từ Washington (Mỹ) đến Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo người phát ngôn Cơ quan Hàng không Winnipeg, ông Pascal Bélanger, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn lúc 8 giờ 30 tối 4/6 với 291 hành khách trên khoang.

Sau khi đáp xuống, toàn bộ hành khách và tổ lái đã được đưa tới một khách sạn gần đó nghỉ qua đêm, trong khi chờ các kỹ thuật viên kiểm tra động cơ máy bay.

Cũng theo ông Bélanger, hãng Air China đã điều một máy bay khác đến sân bay Winnipeg vào 16 giờ ngày 5/6 để chở toàn bộ hành khách về Bắc Kinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục