Máy bay chiến đấu Pháp sẵn sàng cho đợt không kích IS mới

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves le Drian cho biết các máy bay chiến đấu của nước này xuất kích từ tàu sân bay ở phía Đông Địa Trung Hải đã sẵn sàng oanh tạc các mục tiêu của IS tại Syria.
Máy bay chiến đấu Pháp sẵn sàng cho đợt không kích IS mới ảnh 1Máy bay Pháp xuất kích tiêu diệt IS. (Ảnh: AFP)

Ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves le Drian cho biết các máy bay chiến đấu của nước này xuất kích từ tàu sân bay ở phía Đông Địa Trung Hải đã sẵn sàng oanh tạc các mục tiêu của IS tại Syria.

Phát biểu trên Đài phát thanh Europe 1, Bộ trưởng Jean-Yves le Drian nêu rõ chiến dịch không kích sẽ bắt đầu từ ngày 23/11 tới.

Trước đó, Pháp cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào căn cứ trọng điểm của IS sau khi xảy ra loạt vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris tối 13/11 khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.

Tổng thống Francois Hollande cũng tuyên bố Pháp sẽ quyết tâm "xóa sổ" IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục