Máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 60 tay súng PKK ở Iraq

21 máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành không kích từ tối 10/9 đến rạng sáng 11/9, nhằm vào 64 mục tiêu PKK ở miền Bắc Iraq, tiêu diệt ít nhất 60 tay súng.
Máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 60 tay súng PKK ở Iraq ảnh 1Máy bay chiến đáu Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch không kích lực lượng PKK. (Nguồn: todayonline.com)

Hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/9 dẫn các nguồn tin an ninh cho biết các máy bay chiến đấu của quân đội nước này đã tiêu diệt 60 tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong các cuộc không kích ở miền Bắc Iraq.

Theo nguồn tin trên, 21 máy bay chiến đấu, bao gồm các máy bay F-16 và F-4 đã tiến hành không kích từ tối 10/9 đến rạng sáng 11/9, nhằm vào vào 64 mục tiêu PKK ở núi Qandil, miền Bắc Iraq, tiêu diệt ít nhất 60 tay súng.

Trong khi đó, một nguồn tin an ninh cho biết, sáng cùng ngày, một cuộc tấn công của PKK đã khiến ít nhất 1 dân thường thiệt mạng và 3 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bị thương tại tỉnh Diyarbakir, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đang ở thăm Ankara ngày 10/9, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố các chiến dịch chống khủng bố của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong và ngoài lãnh thổ nước này sẽ vẫn tiếp tục.

Ông Davutoglu cũng cho biết các cuộc không kích ở miền Bắc Iraq không liên tục, song các lực lượng sẽ được huy động khi cần thiết.

Đụng độ giữa quân đội Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng PKK gia tăng kể từ cuối tháng 7 vừa qua khi chính phủ liên tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của PKK ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Iraq.

Các tay súng PKK cũng liên tục đáp trả bằng những vụ tấn công vào lực lượng cảnh sát và an ninh chính phủ, khiến hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng.

Cùng ngày 11/9, một nhóm vũ trang đăng tải trên mạng xã hội một đoạn video ghi hình 18 công nhân người Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ở thủ đô Baghdad của Iraq tuần trước, đồng thời đe dọa áp dụng "những biện pháp mạnh nhất" đối với Ankara.

Đoạn video dài 3 phút cho thấy những công nhân bị bắt cóc ngồi phía trước 5 tay súng bịt mặt.

Nhóm bắt cóc tự xưng tên theo tiếng Arab là "Furaq al-Mawt", nghĩa là "Đội Tử thần."

Tên gọi bằng tiếng Arab được viết trên bức tường màu xanh đằng sau các con tin.

Nhóm này yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn các tay súng đổ vào Iraq, chặn đường chuyển dầu mỏ từ khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và bãi bỏ động thái mà nhóm này gọi là "vây hãm" các thành phố của Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục