Máy bay chở 257 người phải hạ cánh khẩn cấp tại Nhật Bản

Không lâu sau khi cất cánh, do phát hiện có vấn đề ở động cơ bên trái của máy bay Boeing 777 và hơi nóng bất thường từ động cơ, phi hành đoàn đã đề nghị hạ cánh khẩn cấp.
Máy bay chở 257 người phải hạ cánh khẩn cấp tại Nhật Bản ảnh 1Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways. (Nguồn: airplane-pictures.net)

Ngày 26/8, một máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) đã phải hạ cánh khẩn cấp ở thành phố Osaka do trục trặc động cơ. Không có ai trong số 246 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn bị thương.

Người phát ngôn ANA Hanae Satomura cho biết máy bay trên cất cánh lúc 7 giờ 18 phút (theo giờ địa phương, tức 5 giờ 18 phút giờ Việt Nam) trong hành trình từ Osaka đến thủ đô Tokyo.

Không lâu sau khi cất cánh, do phát hiện có vấn đề ở động cơ bên trái của máy bay và hơi nóng bất thường từ động cơ, phi hành đoàn đã đề nghị hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay đã quay đầu và hạ cánh trở lại sân bay Osaka lúc 7 giờ 50 phút. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã rời khỏi máy bay an toàn.

Theo người phát ngôn, ANA đang tiến hành điều tra sự việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục