Máy bay chở gần 300 người hạ cánh khẩn cấp ở Alaska

Một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific bay từ Hong Kong (Trung Quốc) tới Los Angeles (Mỹ) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ quân sự tại bang Alaska (Mỹ).
Máy bay chở gần 300 người hạ cánh khẩn cấp ở Alaska ảnh 1Một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific. (Nguồn: zz7.it)

Theo AFP, tối 29/7, một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific trên hành trình từ Hong Kong (Trung Quốc) tới Los Angeles (Mỹ) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ quân sự tại bang Alaska (Mỹ) sau khi phát hiện khói trên máy bay.

Thông báo của Cathay Pacific cho biết máy bay số hiệu CX884 đã phải thực hiện một sự “chuyển hướng phòng ngừa” tới một sân bay ở căn cứ quân sự Eareckson của Mỹ tại Alaska.

Toàn bộ 276 hành khách và 18 nhân viên phi hành đoàn đều an toàn và được đưa tới thành phố Anchorage, cũng thuộc Alaska.

Sáng 30/7 theo giờ địa phương, Cathay Pacific đã đưa một máy bay khác từ Hong Kong tới Anchorage để đưa các hành khách tới Los Angeles./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục