Máy bay chở Thủ tướng Bulgaria hạ cánh khẩn cấp do hỏng càng

Ngày 30/8, chiếc máy bay chở Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov đã phải hạ cánh khẩn cấp do gặp trục trặc với bộ phận hạ cánh.
Máy bay chở Thủ tướng Bulgaria hạ cánh khẩn cấp do hỏng càng ảnh 1Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov. (Nguồn: AP)

Hãng AFP dẫn thông báo của Bộ Giao thông Vận tải Bulgaria cho biết ngày 30/8, chiếc máy bay chở Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov đã phải hạ cánh khẩn cấp do gặp trục trặc với bộ phận hạ cánh.

Đây là vụ việc tương tự thứ 2 xảy ra với ông Borisov chỉ trong vòng 6 tháng.

Theo Bộ Vận tải Bulgaria, càng máy bay đã không thể gập lại khi máy bay rời sân bay ở thị trấn miền Đông Varna.

Chiếc Falcon 2000 đã bay vòng tròn trên Biển Đen trong vòng 15 phút để tiêu thụ hết nhiên liệu trước khi bay trở về Varna. Tối 30/8, ông Borisov đã trở về Sofia trên một chiếc máy bay khác sau khi bỏ lỡ một buổi lễ ở thành phố miền Nam Plovdiv.

Hôm 11/2, cũng chính chiếc máy bay trên chở Thủ tướng Borisov đã buộc phải trở về Sofia sau khi bộ phận hạ cánh không thể gập lại trên đường tới Brussels (Bỉ)./.

Máy bay chở Thủ tướng Bulgaria hạ cánh khẩn cấp do hỏng càng ảnh 2Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: ndtv.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục