Máy bay hãng Malaysia Airlines lại gặp sự cố

Máy bay của hãng Malaysia Airlines phải hạ cánh khẩn cấp

Một chiếc máy bay của Malaysia Airlines mang số hiệu MH192 chở theo 166 hành khách đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi bộ phận hạ cánh của máy bay bị trục trặc.
Máy bay của hãng Malaysia Airlines phải hạ cánh khẩn cấp ảnh 1Một máy bay của Malaysia Airlines. (Nguồn: AP)

Theo Reuters và Tân Hoa xã, ngày 21/4, hãng hàng không Malaysia Airlines của Malaysia cho biết một chiếc máy bay của hãng này mang số hiệu MH192 chở theo 166 người đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay tại Kuala Lumpur sau khi bộ phận hạ cánh của máy bay bị trục trặc.

Máy bay trên đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur tới thành phố Bangalore của Ấn Độ và đã được yêu cầu phải quay trở lại và hạ cánh khẩn xuống sân bay Kuala Lumpur vào hồi 2 giờ sáng 21/4, sau khi các lốp của bánh trước máy bay bị nổ.

Liên quan đến chiếc máy bay mất tích MH370, ngày 19/4, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Hishammuddin Hussein cho biết, chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 vẫn sẽ tiếp tục mặc dù có kế hoạch tái cơ cấu nhóm tìm kiếm và đánh giá lại chiến dịch tìm kiếm này.

Ông Hishammuddin Hussein cũng cho biết có thể bổ sung thêm các phương tiện thương mại cho chiến dịch tìm kiếm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục