Máy bay Không quân Malaysia hạ cánh khẩn cấp do sự cố

Máy bay Không quân Malaysia hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật

Chiếc máy bay chở 94 người bao gồm cả phi hành đoàn đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Kuching sau khi gặp sự cố về vấn đề kỹ thuật.
Máy bay Không quân Malaysia hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật ảnh 1Một máy bay của Không quân Hoàng gia Malaysia. (Nguồn: nst.com.my)

Tối 9/2, máy bay C-130 của Không quân Hoàng gia Malaysia đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Kuching (KIA) sau khi gặp sự cố về vấn đề kỹ thuật.

Chiếc máy bay chở 94 người bao gồm cả phi hành đoàn đã khởi hành từ Kota Kinabalu, bang Sabah, để đến căn cứ không quân Subang tại bang Selangor.

Tuy nhiên, phi công đã quyết định hạ cánh khẩn cấp tại sân bay KIA thuộc bang Sarawak sau khi máy bay quân sự gặp trục trặc về kỹ thuật. Máy bay đã hạ cánh an toàn bay vào khoảng 21 giờ ngày 9/2.

Ông Hisham Mohamed, Giám đốc Sở phòng cháy và cứu nạn bang Sarawak, cho biết đã triển khai người và phương tiện tới sân bay để sẵn sàng ứng phó bất kỳ sự cố không hay xảy ra do việc hạ cánh khẩn cấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục