Máy bay MS804 của EgyptAir rơi ở Địa Trung Hải có thể do đánh bom

Bộ Hàng không Ai Cập cho biết dấu vết các chất nổ đã được phát hiện ở phần thi thể còn sót lại của các nạn nhân trong vụ máy bay mang số hiệu MS804 của hãng EgyptAir bị rơi hồi tháng 5/2016.
Máy bay MS804 của EgyptAir rơi ở Địa Trung Hải có thể do đánh bom ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 15/12, Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cho biết dấu vết các chất nổ đã được phát hiện ở phần thi thể còn sót lại của các nạn nhân trong vụ máy bay mang số hiệu MS804 của hãng EgyptAir bị rơi hồi tháng 5/2016.

Trong một thông cáo, bộ trên cho biết một ủy ban điều tra chính thức, cơ quan phát hiện ra thông tin trên, đã chuyển trường hợp này cho cơ quan công tố nhà nước Ai Cập.

Thông tin trên đã đảo ngược tuyên bố ngày 17/9 vừa qua cũng của Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập bác tin đồn tìm thấy dấu vết của thuốc nổ trên máy bay MS804.

Máy bay MS804 của hãng EgyptAir đã gặp nạn trên Địa Trung Hải ngày 19/5 khi đang trên hành trình từ Paris đến Cairo, khiến toàn bộ 66 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục