Máy bay Mỹ không tìm thấy vật thể mà Trung Quốc định vị

Máy bay Mỹ P8 Poseidon đã không định vị được vật thể "hình vuông màu trắng" mà máy bay Trung Quốc tìm thấy trước đó trên vùng biển nghi máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích.
Máy bay Mỹ không tìm thấy vật thể mà Trung Quốc định vị ảnh 1Chiếc P8-Poseidon của Mỹ đã không tìm thấy vật thể mà Trung Quốc loan báo (Nguồn: AMSA)

Cơ quan An toàn Hàng hải Australia vừa cho biết, máy bay Mỹ P8 Poseidon đã không định vị được vật thể "hình vuông màu trắng" mà máy bay Trung Quốc tìm thấy trước đó trên vùng biển nghi máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích.

Trong cuộc họp báo thường kỳ sáng 24/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xác nhận một trong hai chiếc Ilyushin-76 của nước này tham gia tìm kiếm trên vùng biển Nam Ấn Độ dương đã định vị được vật thể nói trên.

Ông Hồng Lỗi nói các tàu của Trung Quốc, dẫn đầu là tàu phá băng Xuelong (Tuyết Long) đang tới khu vực có vật thể trôi nổi để tiến hành trục vớt.

Trước đó, bản tin nóng của Tân Hoa xã dẫn lời một phóng viên trên chiếc máy bay Ilyushin-76 cho biết, đội tìm kiếm đã phát hiện "hai vật thể tương đối lớn và nhiều vật thể nhỏ hơn màu trắng rải rác trong phạm ví bán kính vài km."

Theo THX, các vật thể lớn có "hình vuông, màu trắng," nằm ở tọa độ là 95,1113 độ Đông và 42,5453 độ Nam.

Máy bay Mỹ không tìm thấy vật thể mà Trung Quốc định vị ảnh 2Chiếc Ilyushin-76 của Trùn Quốc đã định vị vật thể "hình vuông màu trắng" (NGuồn: THX)

Sáng 24/3, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cũng cho biết đã cử đội dò hộp đen máy bay tới khu vực tìm kiếm cách Perth 2500km để kết hợp tìm kiếm, củng cố hy vọng tìm thấy chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines, sau khi vệ tinh Mỹ, Australia và Trung Quốc phát hiện ở cùng một khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục