Máy bay ném bom chiến lược của Mỹ lượn trên bầu trời Hàn Quốc

Hai máy bay B-1 Lancer đã bay ở tầm thấp trên Căn cứ không quân Osan tại Hàn Quốc, cách Khu phi quân sự 77 km và cách thủ đô Seoul khoảng 40 km.
Máy bay ném bom chiến lược của Mỹ lượn trên bầu trời Hàn Quốc ảnh 1Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1 Lancer của Mỹ. (Nguồn: CNN)

Theo Reuters, sáng 13/9, hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1 Lancer của Mỹ đã bay trên bầu trời Hàn Quốc.

Đây là động thái phô diễn sức mạnh và tinh thần đoàn kết của Washington với đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên hôm 9/9.

Hai máy bay B-1 Lancer đã bay ở tầm thấp trên Căn cứ không quân Osan tại Hàn Quốc, cách Khu phi quân sự 77 km và cách thủ đô Seoul khoảng 40 km.

Trước đó, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, theo dự kiến ban đầu, chuyến bay trên được thực hiện vào ngày 12/9 song phải hoãn lại do điều kiện thời tiết ở đảo Guam không thuận lợi để máy bay cất cánh.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap ngày 11/9 đưa tin tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10 tới.

Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc nói: "Tàu USS Ronald Reagan sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc, theo đó sẽ được tiến hành ở vùng biển phía Nam và phía Tây."

Dự kiến, tàu sân bay lớp Nimitz này sẽ được triển khai đến Hoàng Hải và vùng biển phía Nam của Hàn Quốc từ ngày 10-15/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục