Máy bay Nga phải thay đổi hành trình qua không phận Ukraine

Hai hãng hàng không Nga là Aeroflot và S7 đã phải thay đổi đường bay, trước đây bay qua không phận Ukraine, về phía nam.
Máy bay Nga phải thay đổi hành trình qua không phận Ukraine ảnh 1Một chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot. (Nguồn: ITAR-TASS)

Theo Itar-Tass, hai hãng hàng không Nga là Aeroflot và S7 đã phải thay đổi đường bay, trước đây bay qua không phận Ukraine, về phía Nam.

Theo FlightRadar 24, một trang web chuyên cập nhật tình hình các chuyến bay quốc tế, vào lúc 15 giờ- giờ Moskva, ngày 13/3, hai chuyến bay của hãng Aeroflot là SU 2441 - hành trình Antalya-Moskva và SU2137 hành trình Istanbul-Moskva, đã phải đi theo đường bay dài hơn để bỏ qua không phận Ukraine.

Trong khí đó, các chuyến bay đi Crimea, SU 1821 Simferopol-Moskva của Aeroflot đã bị hoãn lại 20 phút và cũng phải bay bỏ qua không phận Ukraine.

Các chuyến bay của hãng S7 tới Anapa (1123) và Simferopol (165), bình thường bay qua không phận Ukraine, trong ngày 13/3 cũng phải chuyển hướng bay bỏ qua không phận Ukraine.

Ngoài hai hãng hàng không trên, các hãng hàng không khác của Nga vẫn được thực hiện đường bay trước đó qua không phận Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, phát ngôn viên của hãng Aeroflot, Andrei Sogrin cho biết lực lượng biên phòng ở hai sân bay Donetsk và Kharkov của Ukraine đã từ chối hai phi công lái máy bay của hãng nhập cảnh khi hạ cánh xuống hai sân bay này.

"Hậu quả là, các phi công của chúng tôi đã không được hưởng các điều kiện nghỉ ngơi cần thiết. Họ phải ngủ lại trên máy bay. " ông Andrei Sogrin cho biết.

Ông Andrei Sogrin tuyên bố hành động trên của biên phòng Ukraine đã vi phạm nghiêm trọng các quy định an toàn hàng không của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) đồng thời cho biết phía Ukraine đã từ chối cho các công dân Nga nhập cảnh vào nước này mà không đưa ra bất kỳ lý do nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục